"Túi tham" của người giúp việc

Thứ tư, 14/10/2015 11:22

(Cadn.com.vn) - Sáng 9-10, Trực ban hình sự CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo mất tài sản tại gia đình chị Phan Thị Lý (trú tổ 26, P.Hòa An). Theo tường trình của bị hại, kẻ gian đột nhập ngôi nhà tại số 153- Tôn Đản (TP Đà Nẵng) nhiều lần lấy cắp tài sản trị giá hơn 40 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại úy Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng CAP Hòa An chỉ đạo lực lượng hình sự CAP khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và truy nóng thủ phạm gây án. Qua kiểm tra vị trí mất cắp, CAP Hòa An phát hiện không có dấu hiệu cạy phá ổ khóa các tủ đựng tài sản. Hầu như lúc nào gia đình bị hại cũng có người ở nhà, vậy nên khả năng kẻ gian lén lút đột nhập từ bên ngoài vào lấy cắp tài sản là khó có thể xảy ra. Theo hướng nhận định này, CAP Hòa An tập trung nghi vấn vào các thành viên trong gia đình bị mất trộm. Nhà bị hại có tất thảy 5 người thường xuyên tiếp cận vị trí mất tài sản, ngoài chị Lý còn có 2 vợ chồng con trai, cháu gái và người giúp việc bán thời gian tên là Nở.

Đi sâu tìm hiểu về hoạt động của tất thảy các thành viên này, CAP Hòa An đặt nghi vấn vào người giúp việc. Nghi can có tên họ đầy đủ là Trương Thị Nở (1973, trú thôn Phú Khuê, xã Phú Dương, H. Phú Vang, TT-Huế) vừa mới đến giúp việc nhà cho chị Phan Thị Lý từ tháng 6- 2015. Hằng ngày, Nở dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ áo quần, tối về nhà thuê trọ trên đường Tô Hiệu (thuộc tổ 80, P.Hòa Minh. Q.Liên Chiểu) chung sống như vợ chồng với một người đàn ông tên là  Đặng Quốc Toản. Bí mật xác minh các mối quan hệ của Nở tại nơi tạm trú, nhất là sinh hoạt thường nhật, CAP Hòa An phát hiện trong tháng 9 và 10-2015, Nở có đi mua rất nhiều vàng ở chợ Hòa Khánh thuộc địa bàn Q.Liên Chiểu. Từ manh mối này, CAP Hòa An quyết định triệu tập Trương Thị Nở lên đấu tranh làm rõ những nghi vấn liên quan đến vụ mất trộm tài sản nhà chị Lý.

Trương Thị Nở và tang vật vụ án

Ban đầu Nở tỏ ra hoạt ngôn, một mực khẳng định không liên quan gì đến việc mất tài sản của gia chủ. Nhưng đến khi nghe CAP Hòa An hỏi về nguồn gốc số tiền đi mua vàng thì Nở không thể giải thích được. Biết sự việc bại lộ, Nở ôm mặt khóc và thú nhận tất cả. Nở khai, bản thân Nở cùng anh Toản từ Huế vào Đà Nẵng kiếm việc làm và thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng. Tháng 6-2015, Nở đến giúp việc bán thời gian cho gia đình chị Phan Thị Lý. Thời gian làm việc tại đây, phát hiện nhà gia chủ có nhiều tài sản nên Nở nảy sinh lòng tham tìm cách chiếm đoạt. Thủ đoạn của Nở là không lấy số lượng nhiều, mỗi lần một ít để chủ nhà không phát hiện. Trong 2 tháng 9 và 10-2015, Nở nhiều lần lấy trộm tiền, vàng tại nhà chị Lý có tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng (theo lời trình bày của bị hại).

 Cụ thể, đầu tháng 9-2015, Nở lục tủ tầng 2 ngôi nhà của chị Lý tại số 153- Tôn Đản lấy cắp 2 trong số 7 vòng siemens mang đến bán tại tiệm vàng ở đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa Minh) được 1.050.000 đồng. Cùng trong tháng này, Nở còn 2 lần lục ví của gia chủ để ở tầng 2 lấy 500.000 đồng và 1 lần mở ví ở phòng làm việc tầng 1 lấy 40 USD mang đi đổi được 840.000 đồng. Thấy ngon ăn,  Nở còn làm "cú đậm", lấy trộm số tiền 10,5 triệu đồng để trong túi xách rồi đến tiệm vàng Kim Khánh ở chợ Hòa Khánh mua 1 lắc tay, 1 sợi dây chuyền bằng vàng tây loại 18K. Ngày 3-10, Nở lục tủ tầng 2, lấy cắp số tiền 8,7 triệu đồng về mua 1 chỉ vàng loại 24K hết 3,2 triệu đồng, 1 nhẫn vàng có đính đá giá 3,7 triệu đồng. Tất cả số tài sản từ trộm cắp mà có, Nở đưa cho anh Toản cất giữ.

Theo BCH CAP Hòa An, từ lời khai của Nở, CAP đã tiến hành thu hồi tài sản có liên quan trị giá khoảng 30 triệu đồng để xác minh, hoàn trả cho bị hại. Với hành vi trộm cắp tài sản có giá trị lớn, CAP Hòa An hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển Nở cùng tang vật cho CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Và đến ngày 12-10, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đã công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nở thời hạn 2 tháng để điều tra làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nguyên Thảo